Chuyên mục

Indonesia dùng thử nghiệm nhiên liệu diesel sinh học 40%

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/02/2020 - 11:53 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nhiên liệu diesel sinh học 40% sẽ được giới chức Indonesia đưa vào sử dụng thử nghiệm vào tháng 3 tới.

Hiệp hội Các nhà sản xuất diesel sinh học Indonesia sẽ bắt đầu thử nghiệm sử dụng nhiên liệu diesel sinh học 40% (gọi tắt là B40) vào tháng 3/2020. Hoạt động này nhằm hướng tới đưa B40 vào sử dụng đại trà kể từ tháng 1/2021.

Trước đó, nước này đã thành công trong việc sử dụng nhiên liệu sinh học 30% (B30). Loại nhiên liệu này hiện đang được cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô. Ước tính việc sản xuất B30 sẽ sử dụng tổng cộng 800 triệu lít dầu thực vật trong năm nay.

Indonesia dùng thử nghiệm nhiên liệu diesel sinh học 40% - Ảnh 1.

Dầu cọ là nguyên liệu hòa trộn để tạo nên diesel sinh học, Nguồn: Reuters

Đa phần nguyên liệu dùng để hòa trộn với dầu diesel tạo nên diesel sinh học là hỗn hợp dầu cọ, được sản xuất bằng phương pháp chưng cất. Chính phủ Indonesia kỳ vọng việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ làm giảm dần hoạt động nhập khẩu dầu, vốn đang góp phần lớn vào thâm hụt thương mại của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.