Chuyên mục

Lạm dụng chất độc nông nghiệp tại Brazil

Trung tâm Tin tức VTV24 - 01/11/2019 - 12:47 - Tiêu dùng

VTV.vn - Brazil là một trong những quốc gia bỏ tiền ra nhập khẩu hóa chất nông nghiệp nhiều nhất trên thế giới.

Lạm dụng chất độc nông nghiệp tại Brazil - Ảnh 1.

Lượng lớn hóa chất đó nhằm phục vụ cho việc sản xuất, trồng trọt của Brazil - cường quốc nông nghiệp và là một trong số các nhà xuất khẩu đường, nước cam, cà phê, thịt bò, thịt gia cầm và đậu nành hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, người dân địa phương và các chuyên gia đang tự hỏi: Liệu cái giá mà họ phải trả có phải chỉ là tiền? Khi mà tỷ lệ ung thư tại nước này đang tăng chóng mặt. Hiện Brazil có 8 triệu người ung thư.

Lạm dụng chất độc nông nghiệp tại Brazil - Ảnh 2.

Không chỉ nông dân, người tiêu dùng cũng là nạn nhân. Khoảng 70% các loại thực phẩm của Brazil nhiễm độc. Ước tính trung bình mỗi người dân nước này tiêu thụ 7,3 lít hóa chất nông nghiệp mỗi năm.

Lạm dụng thuốc trừ sâu cũng khiến nhiều loài côn trùng có lợi suy giảm, đẩy Brazil rơi vào khủng hoảng sinh thái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.