Chuyên mục

Làm giàu từ Forex: Liệu có dễ dàng?

VTV Digital - 01/12/2020 - 14:36 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hiện nay, việc đầu tư tiền vào các sàn ngoại hối đang là xu hướng nở rộ tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì chưa được cấp phép nên việc đổ tiền vào các sàn forex vô cùng rủi ro.

Forex, được hiểu là giao dịch ngoại hối, là hoạt động trao đổi của 1 loại tiền tệ này với 1 loại tiền tệ khác để ăn chênh lệch tỷ giá. Tại Việt Nam, pháp luật đã quy định rất rõ, chỉ có các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép mới được kinh doanh giao dịch ngoại hối. 

Thế nhưng, khoảng gần 1 năm trở lại đây, các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào các sàn Forex đến từ nước ngoài đang có xu hướng nở rộ tại Việt Nam. Forex vốn là lĩnh vực chuyên sâu, chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp tại các thị trường quốc tế. Nhưng những người tự nhận là môi giới của các sàn Forex tại Việt Nam lại luôn quảng cáo “Không cần phải có kiến thức tài chính, ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư ngoại hối.”

Làm giàu từ Forex: Liệu có dễ dàng? - Ảnh 1.

Cách đây 3 tháng, 1 sàn Forex được quảng cáo là đến từ Anh Quốc có tên Liber Forex đã làm “dậy sóng” cộng đồng internet, khi đưa ra những lời hứa hẹn bỏ 1 đồng vốn có thể thu về hàng trăm đồng lời.

Theo lời chào mời, Libfx được gọi là 1 đồng tiền điện tử do sàn Forex Liber phát hành. Muốn sở hữu được đồng coin này, người tham gia bắt buộc phải bỏ tiền mua các gói từ 500 USD cho đến 50.000 USD. Số tiền đầu tư này sẽ được quy ra Libfx, với tỷ lệ sàn tự quy ước, hiện 1 Libfx bằng khoảng 50 USD. Hàng tháng, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi được sàn Liber trả, cao nhất là 16%/tháng, tương đương với 192%/năm. Ngoài ra, cứ ngồi chơi để chờ đồng Libfx tăng giá.

Lãi suất “khủng”, nhưng theo các môi giới của sàn Liber Forex, sức hút mạnh nhất của sàn này nằm ở cơ chế trả thưởng hoa hồng hấp dẫn. Cứ giới thiệu được 3 người F1 vào đầu tư, người môi giới nhận ngày 6% hoa hồng. F2 là 5%, F3 là 3%. Chưa hết, nếu phát triển được hệ thống theo mô hình kim tự tháp, người tham gia còn được hưởng thêm hoa hồng cân nhánh tới nhiều cấp bậc, được thưởng ô tô sang tùy theo doanh số. 

Làm giàu từ Forex: Liệu có dễ dàng? - Ảnh 2.

Đại diện Ủy ban tài chính Quốc tế IFSC đã khẳng định Libfx chưa được IFSC cấp phép.

Hoa hồng được trả theo ngày, tối thiểu là từ 500 USD cho đến 10.000 USD/ngày, tương đương với từ hơn 10 triệu đồng cho đến 230 triệu đồng/ngày. Hoa hồng quá hấp dẫn, khiến cho hàng chục nghìn người đã vội vàng bỏ tiền tỷ vào sàn Liber Forex và ra sức lôi kéo, mời chào những người khác, thậm chí huy động cả gia đình, họ hàng tham gia.

Để tạo lòng tin với các nhà đầu tư, những người môi giới của sàn Forex Liber đã trình ra 1 giấy phép mà họ cho là từ Ủy ban dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize IFSC.

Tuy nhiên, khi tra cứu giấy phép trên trang web chính thức của IFSC thì không có kết quả nào liên quan đến sàn Forex Liber. Ngoài ra, mới đây trong email trả lời một nhà đầu tư của Việt Nam, đại diện Ủy ban tài chính Quốc tế IFSC đã khẳng định rằng : “Libfx coin không được IFSC cấp giấy phép. Nếu các nhà đầu tư thực hiện giao dịch với pháp nhân gian lận này, IFSC sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất.”

Hiện tại, luật pháp Việt Nam chưa cấp giấy phép hoạt động cho bất kỳ 1 sàn giao dịch Forex nào, vì thế, tất cả các giao dịch ngoại hối của cá nhân với các sàn nước ngoài sẽ không được thừa nhận và bảo vệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.