Chuyên mục

Lào Cai tiêu hủy 3 tạ thịt lợn chuẩn bị nấu ăn từ thiện

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/05/2019 - 10:42 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nhóm thiện nguyện phát hiện 3 tạ thịt lợn chuẩn bị tổ chức chương trình “cơm có thịt” cho học trò nghèo trên địa bàn có biểu hiện bị nhiễm sán gạo.

Ngày 4/5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một nhóm thiện nguyện nhờ chính quyền xã Thanh Kim, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai mua 3 tạ thịt lợn để chuẩn bị tổ chức chương trình "cơm có thịt" cho học trò trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi chế biến, nhóm thiện nguyện phát hiện số thịt dù được mua tại lò mổ và có dấu kiểm dịch nhưng có biểu hiện bị nhiễm sán gạo.

Cơ quan chuyên môn huyện đã xuống giám định lại toàn bộ số thịt. Kết luận đưa ra là những con lợn này không phải nhiễm sán gạo nhưng đã được tiêm kháng sinh hoặc vaccine do không hấp thu vào cơ thể nên tụ lại thành hạt trong thịt lợn, không bảo đảm an toàn vệ sinh để sử dụng làm thực phẩm cho người. Toàn bộ số thịt lợn sau đó đã được tiêu hủy.

Phát hiện thịt lợn trong trường mầm non có biểu hiện sán gạo Phát hiện thịt lợn trong trường mầm non có biểu hiện sán gạo

VTV.vn- Đông đảo phụ huynh đã đến trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) yêu cầu hiệu trưởng trả lời cụ thể về việc món thịt lợn trong bữa ăn của trẻ nghi có sán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.