VTV.vn - Từ tháng 1/2021, nếu người lao động không thể nhận lương trực tiếp có thể ủy quyền cho người thân như cha mẹ, vợ chồng nhận thay.
Theo Bộ Luật Lao động 2019 vừa mới được Quốc hội khóa XIV chính thức được thông qua, người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp.
Thông tin này những ngày qua nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động, đặc biệt là các chị em phụ nữ, những người được cho là nắm giữ tay hòm chìa khóa của gia đình bởi giờ đây, họ có cơ hội được thay chồng lĩnh lương nếu như được ủy quyền.
Hai giải pháp mấu chốt cải cách tiền lương VTV.vn - Hai giải pháp mấu chốt để CCTL là sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, ĐVSNCL và bố trí nguồn lực, tiền để CCTL.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!