Chuyên mục

Lượng hàng hóa chợ đầu mối Thủ Đức tăng gần 50%

Trung tâm Tin tức VTV24 - 22/01/2020 - 10:24 - Tiêu dùng

VTV.vn - Lượng hàng phục vụ Tết Nguyên đán về chợ đầu mối Thủ Đức tăng gần 50%.

Đến nay, các mặt hàng nông sản như: Rau củ, trái cây và hoa tươi từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ đưa về chợ nông sản Thủ Đức đạt 6.100 tấn, tăng 42,6% so với nhu cầu ngày thường; trong đó, các loại trái cây trưng Tết như: Bưởi da xanh, dưa hấu đỏ, dưa hấu vàng, phật thủ, xoài, dứa (khóm)… là 3.700 tấn, hoa tươi phục vụ cho dịp Tết khoảng 200 tấn, các loại rau củ là 2.400 tấn.

Về giá cả, các sản phẩm được lựa chọn bày Tết năm nay dự kiến tăng từ 5.000 - 15.000 đồng/kg. Cụ thể, bưởi da xanh có cành tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng vào đỉnh điểm ngày 21/1, xoài cát Hòa Lộc có giá 115.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg, các loại rau củ như: Khổ qua, đậu cove, bông cải tăng từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/kg, củ kiệu phục vụ Tết là 41.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Nhu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức cho biết, đỉnh điểm nhập hàng vào chợ nông sản Thủ Đức nhiều nhất là tối 27 tháng Chạp âm lịch vì đây là ngày gần cuối của dịp mua sắm cuối năm, hầu hết các thương lái đặt hàng nhiều nhất vào ngày này. Các mặt hàng cung cấp cho thị trường thành phố năm nay không tăng nhiều so với dịp Tết Nguyên đán 2019, nhưng vẫn dồi dào để người dân thành phố lựa chọn cho dịp Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.