Chuyên mục

Lượng khách di chuyển bằng đường hàng không ở Hàn Quốc xuống thấp kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/04/2020 - 10:24 - Tiêu dùng

VTV.vn - Số lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không ở Hàn Quốc trong tháng 3/2020 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Trong tháng 3 vừa qua, chỉ có 1,74 triệu lượt khách đi bằng đường hàng không ở Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Seoul bắt đầu thực hiện thống kê vào năm 1997, lượng khách đi lại bằng đường hàng không giảm xuống dưới mức 2 triệu lượt/tháng. Cũng trong khoảng thời gian này, số lượng hành khách đến Sân bay quốc tế Incheon đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 10.000 triệu lượt người kể từ khi sân bay này đi vào hoạt động năm 2001.

Lượng khách di chuyển bằng đường hàng không ở Hàn Quốc xuống thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Các hãng hàng không Hàn Quốc ước thiệt hại ít nhất 6.450 tỷ Won (tương đương hơn 5,2 tỷ USD) do lượng hành khách và số chuyến bay sụt giảm mạnh trong quý I vừa qua. Các hãng hàng không của Hàn Quốc đã đình chỉ hầu hết các chuyến bay quốc tế vì hiện có đến hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hạn chế nhập cảnh đối với hành khách từ nước này.

Trong một lá thư gửi đến Bộ Giao thông, Bộ Tài chính và một số cơ quan khác của Hàn Quốc, Hiệp hội Hàng không Dân dụng Hàn Quốc cho biết: "Ngành công nghiệp hàng không đang bên bờ vực sụp đổ. Có đến 840.000 việc làm trong các hãng hàng không, trong ngành du lịch và các doanh nghiệp liên quan khác đối mặt rủi ro lớn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.