Chuyên mục

Mỹ nâng mức cảnh báo đi lại với Hàn Quốc và Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/02/2020 - 11:00 - Tiêu dùng

VTV.vn - Trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo mức cảnh báo đi lại tới Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo Yonhap, ngày 22/2, Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại tới Hàn Quốc và kêu gọi công dân gia tăng thận trọng trong bối cảnh lây lan của dịch bệnh COVID-19. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo mức cảnh báo đi lại đã được nâng từ mức độ 1 lên mức độ 2, yêu cầu công dân "gia tăng thận trọng" thay vì "đề phòng thông thường". Trong khi, mức độ 3 là "tái cân nhắc đi lại", mức độ 4 - mức cao nhất là "cấm đi lại".

Mỹ nâng mức cảnh báo đi lại với Hàn Quốc và Nhật Bản - Ảnh 1.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân "gia tăng thận trọng" khi đi lại tới Nhật Bản, nâng mức cảnh báo lên mức độ 2 trong khung cảnh báo 4 cấp độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.