Chuyên mục

Mỹ phát hiện nhiều kim loại nặng trong thực phẩm cho trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24 - 18/10/2019 - 10:27 - Tiêu dùng

VTV.vn - Một nghiên cứu tại Mỹ mới đây cho thấy, các kim loại nặng độc hại đã xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm dành cho trẻ em.

Theo thông tin vừa được CNN đưa ra, 168 loại thực phẩm cho trẻ em từ các nhà sản xuất lớn đã được đem đi kiểm tra. Kết quả cho thấy, 95% trong số này có chứa chì, 73% chứa asen, 75% chứa cadimi và 32% chứa thủy ngân - các chất có thể làm suy yếu quá trình phát triển não của trẻ. 

Theo các bác sĩ, những sản phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất là các loại thực phẩm chế biến từ gạo, khoai lang, nước ép trái cây, trong khi rau củ xoay nhuyễn, cá hồi, bơ là thực phẩm an toàn cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, thịt cũng là nguồn dinh dưỡng tốt hơn so với ngũ cốc.

WHO khuyến cáo thực phẩm ăn sẵn cho trẻ em chứa quá nhiều đường WHO khuyến cáo thực phẩm ăn sẵn cho trẻ em chứa quá nhiều đường

VTV.vn - Theo báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố ngày 15/7, thực phẩm ăn sẵn dành cho trẻ nhỏ thường có hàm lượng đường rất cao cùng với danh sách nguyên liệu dễ gây nhầm lẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.