Chuyên mục

Năm 2019, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng 0,54%

Trung tâm Tin tức VTV24 - 22/02/2020 - 11:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản năm 2019.

Cụ thể, năm 2019, cả nước có 335 dự án phát triển nhà ở được cấp phép với quy mô 175.801 căn hộ; 561 dự án với 273.951 căn hộ đang triển khai xây dựng; 186 dự án với 66.155 căn hộ hoàn thành.

Năm 2019, giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM có biến động, nhưng không lớn. Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,54% so với năm 2018. Còn tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,52% so với năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.