Chuyên mục

Nepal cấm các loại đồ nhựa dùng một lần tại khu vực núi Everest từ năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24 - 22/08/2019 - 09:52 - Tiêu dùng

VTV.vn - Từ năm sau, Nepal sẽ cấm các loại đồ nhựa dùng một lần tại khu vực núi Everest nhằm giảm lượng rác thải do du khách và những người leo núi để lại.

Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với các sản phẩm nhựa có độ dày dưới 30 micron cũng như các loại nước uống đóng bằng chai nhựa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có mức xử phạt đối với hành vi vi phạm.

Nepal cấm các loại đồ nhựa dùng một lần tại khu vực núi Everest từ năm 2020 - Ảnh 1.

Nhiều chiến dịch dọn rác khu vực đỉnh Everest đã được phát động

Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh khu vực núi Everest thuộc Nepal những năm gần đây đã thu hút ngày càng nhiều khách du lịch và các nhà leo núi. Khách du lịch gia tăng cũng kéo theo nhiều rắc rối, trong đó có vấn đề rác thải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.