Chuyên mục

New York cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên tài sản công

Trung tâm Tin tức VTV24 - 01/05/2019 - 17:32 - Tiêu dùng

VTV.vn - Một lệnh cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên các tài sản thuộc sở hữu công đã được ban hành tại TP. New York, Mỹ vì lý do sức khỏe cộng đồng.

Ngày 30/4, Thị trưởng TP. New York, Mỹ Bill de Blasio đã ban hành lệnh cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên các tài sản công. Như vậy, quảng cáo đồ uống có cồn sẽ bị cấm tại các địa điểm như bến xe bus, quầy thông tin và các điểm phát Wi-Fi. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức với những quảng cáo mới. Các quảng cáo còn hiệu lực vẫn sẽ được duy trì cho tới khi hết hạn hợp đồng đã ký kết.

New York cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên tài sản công - Ảnh 1.

Thành phố New York, Mỹ

Trước đó, TP. New York, Mỹ đã bắt đầu cấm quảng cáo đồ uống có cồn trên xe bus và tàu điện ngầm kể từ tháng 1/2018, bởi lo ngại các loại đồ uống này có thể gây hại cho sức khỏe người sử dụng và gây phiền phức cho những người xung quanh. Nhiều thành phố khác ở Mỹ cũng đã ban hành lệnh cấm tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.