VTV.vn - Năm nay, 100% vườn hồng ở 2 xã Nam Anh, Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) gần như mất trắng.
Năm ngoái, thời điểm này đang rộ vụ thu hoạch hồng cậy, hồng gáo. Nhưng năm nay, hồng mất mùa thê thảm.
Theo một số hộ trồng hồng, lượng cây có quả chỉ chiếm khoảng 5 - 10%, sản lượng cũng chỉ đạt khoảng 5% so với năm ngoái.
Sản lượng hồng chỉ đạt 5% so với năm ngoái (Ảnh: Báo Nghệ An)
Theo các hộ trồng hồng có kinh nghiệm thì có 3 nguyên nhân dẫn đến hồng mất mùa thê thảm. Thứ nhất, do nắng hạn kéo dài, nước khe, suối ở các vườn đồi cạn kiệt, không có nước tưới nên cây hồng cằn, không ra hoa, đậu quả.
Thứ hai, mùa Đông năm 2018 ấm hơn, nhiệt độ cao hơn, thời gian lạnh rất ít, do đó, từ trong năm (tháng Chạp) hồng đã đâm chồi nảy lộc, không có thời gian "ngủ đông" trong khi thời gian nuôi cành, lá kéo dài nên cây hồng không cho quả.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!