Chuyên mục

Người đàn ông chi tiền tỷ đầu tư dây chuyền gói bánh chưng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 10/01/2020 - 10:41 - Tiêu dùng

VTV.vn - Xuất phát làm nghề tài chính, từng học qua nghề kỹ sư, anh Tưởng đã dành ra hơn 2 năm để nghiên cứu và đầu tư tiền bạc cho dây chuyền gói bánh chưng.

Với mong mỏi giảm thiểu sức lao động cũng như giữ được hương vị thơm ngon của chiếc bánh truyền thống, ông Phạm Khắc Tưởng (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã tạo ra dây chuyền gói bánh chưng, với công suất một cái/phút. Toàn bộ các thiết bị máy móc đều nhập từ nước ngoài và cải biến lại để phù hợp cho việc gói bánh chưng.

Anh Phạm Khắc Tưởng chia sẻ: "Tổng giàn máy có giá hơn 4 tỷ vì hoàn toàn máy của Nhật và Đức. Tôi bắt đầu đam mê từ 2 năm trước và từ đó đến nay, mỗi khi cảm thấy có gì mới, cái gì tốt cho việc gói bánh chưng là tôi đầu tư. Gói bánh chưng bằng máy phù hợp với xu thế cuộc sống hiện nay".

Các khâu chuẩn bị nguyên liệu từ ngâm rửa đậu, cắt thịt, chiết xuất lá riềng trộn nếp cho đến ép nhân bánh để vào khuôn đều được sử dụng bằng máy. Mỗi dây chuyền cần khoảng 6 người, trung bình mỗi phút có thể làm ra được một bánh chưng, nặng khoảng 1,5kg.

Anh Tưởng cho biết, số lượng bánh chủ yếu làm theo đơn đặt hàng. Mỗi ngày, dây chuyền bánh chưng bằng máy có thể sản xuất ra 600 chiếc bánh, gấp 10 lần so với cách làm truyền thống.

Đa dạng mặt hàng bánh chưng chay trong dịp Tết Đa dạng mặt hàng bánh chưng chay trong dịp Tết

VTV.vn - Để phục vụ nhu cầu ăn chay đang ngày một phát triển, nhiều cơ sở sản xuất bánh chưng truyền thống cũng đã bắt tay vào làm bánh chưng chay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.