Chuyên mục

Người tiêu dùng và nhà đầu tư Trung Quốc “lạnh nhạt” với vàng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/10/2019 - 14:13 - Tiêu dùng

VTV.vn - Người tiêu dùng và nhà đầu tư Trung Quốc tỏ ra kém mặn mà với vàng trong năm 2019 và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2020.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh kinh tế giảm tốc và giá vàng tăng cao gây tâm lý ngần ngại mua vàng ở nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.

Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo của Metals Focus dự báo tiêu thụ trang sức vàng ở Trung Quốc giảm 4% trong năm nay, còn khoảng 660 tấn. Nhu cầu đầu tư vàng của người Trung Quốc được dự báo giảm hơn 20%, còn 240 tấn.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và mối lo về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã gây nhiều ảnh hưởng bất lợi đến niềm tin của người tiêu dùng nước này, trong khi đợt tăng giá quá nhanh gần đây của vàng khiến một số nhà đầu tư Trung Quốc không dám rót tiền vào kim loại quý - chuyên gia Nikos Kavalis của Metals Focus, công ty nghiên cứu có trụ sở ở London, đánh giá.

Một nhân tố khác gây suy giảm nhu cầu tiêu thụ vàng ở Trung Quốc là đồng Nhân dân tệ giảm giá. Trong quý II vừa qua, Nhân dân tệ giảm giá 3,6% so với USD, mức giảm mạnh nhất trong 1 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.