Chuyên mục

Nguy cơ dư thừa điện mặt trời

Trung tâm Tin tức VTV24 - 13/07/2019 - 13:47 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chỉ từ tháng 4 - 6/2019, cả nước có 81 nhà máy điện mặt trời đóng điện thành công vào điện lưới quốc gia. Riêng tỉnh Bình Thuận có tới 21 nhà máy.

Các dự án điện mặt trời ồ ạt đóng điện trước 30/6/2019 nhằm để hưởng giá ưu đãi hơn 2.000 đồng/kWh khiến lưới truyền tải không theo kịp. Đến thời điểm này, công suất lắp đặt của các nhà máy điện mặt trời lên tới gần 4.500 MW, trong khi công suất nguồn điện cả nước là 45.000 MW.

Nguy cơ dư thừa điện mặt trời - Ảnh 1.

Số lượng nhà máy đưa vào vận hành đồng loạt là điều chưa từng có

Số lượng nhà máy đưa vào vận hành đồng loạt trong một thời gian ngắn như trên là điều chưa từng có dẫn đến một thực tế dư thừa điện mặt trời.

Tại Ninh Thuận và Bình Thuận, số lượng nhà máy rất lớn khiến nhiều máy biến áp, trục đường dây ở mức quá tải tới hơn 200%. Lưới điện khu vực quá tải khiến nhiều nhà máy điện năng lượng tái tạo không thể phát hết lên lưới lượng điện sản xuất được. Thực tế nhiều dự án ở Ninh Thuận, Bình Thuận sản xuất 10 nhưng chỉ bán được 7 - 8.

Nguy cơ dư thừa điện mặt trời - Ảnh 2.

Dự kiến đến năm 2020 có tới 11.900 MW điện mặt trời bổ sung

Theo Quy hoạch điện 7 điều chỉnh đến năm 2020 mới có 850MW năng lượng mặt trời. Nhưng đến thời điểm này đã có 4.500MW điện mặt trời đóng điện tức là cao gấp gần 5 lần so với quy hoạch.

Dự kiến đến năm 2020 có tới 11.900 MW điện mặt trời đã được bổ sung quy hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.