Chuyên mục

Nguy cơ tai nạn từ những chiếc xe điện hạng sang

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/08/2019 - 16:53 - Tiêu dùng

VTV.vn - Người dùng cần làm quen với gia tốc nhanh của các loại xe điện nếu muốn tránh những nguy cơ tai nạn xảy ra.

Công ty bảo hiểm AXA (Pháp) mới đây cảnh báo, các xe thể thao đa dụng (SUV) và xe hạng sang chạy bằng điện có khả năng gây ra tai nạn cao hơn tới 40% so với các xe cùng loại chạy bằng động cơ đốt trong. Nguyên nhân là bởi người dùng chưa quen với gia tốc nhanh của những chiếc xe chạy điện.

Theo đại diện bộ phận nghiên cứu và ngăn chặn tai nạn của AXA Thụy Sỹ, xe điện có thể ngay lập tức đạt được gia tốc cực đại, trong khi các xe dùng động cơ đốt trong cần nhiều thời gian hơn. Do đó, người lái xe phải học cách thích nghi với các đặc điểm về gia tốc và phanh của dòng xe điện.

Nguy cơ tai nạn từ những chiếc xe điện hạng sang - Ảnh 1.

Thử nghiệm an toàn ô tô điện của AXA, Nguồn: Reuters

Theo số liệu của AXA trong năm 2018, xe điện chỉ chiếm chưa đến 1% lượng ô tô lưu thông tại Thụy Sỹ và Đức. Tuy nhiên, doanh số các dòng xe điện đang dần tăng lên ở những quốc gia phát triển nhờ giá thành xe giảm và việc lắp đặt thêm nhiều trạm sạc điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.