Chuyên mục

Nguy cơ ung thư khoang miệng vì hút thuốc lá

Trung tâm Tin tức VTV24 - 14/03/2019 - 10:58 - Tiêu dùng

VTV.vn - Người hút thuốc lá nhiều năm có dấu hiệu: loét miệng, u cục trong miệng, xuất hiện màu lạ và chảy máu, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư khoang miệng.

Các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba vừa phát đi cảnh báo về thực trạng này sau khi tiếp nhận các bệnh nhân có tình trạng sùi môi với vết loét lan rộng. Các bệnh nhân đều bất ngờ, không nghĩ mình lại mắc ung thư tế bào vẩy ở khoang miệng. 

Theo thống kê của các Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, 75% trường hợp ung thư khoang miệng có liên quan đến hút thuốc lá và rượu bia. Tỷ lệ nam mắc nhiều hơn nữ và tuổi càng cao nguy cơ càng lớn. 

Đáng lo ngại hơn, rất ít trường hợp ung thư khoang miệng được phát hiện ở giai đoạn đầu bởi người bệnh hay nhầm lẫn là nhiệt miệng hoặc loét miệng.

Hút thuốc lá quá nhiều có thể dẫn tới mù màu Hút thuốc lá quá nhiều có thể dẫn tới mù màu

VTV.vn - The Sun cho biết: nhiều người nghiện thuốc lá gặp rắc rối khi phân biệt màu đỏ, vàng và xanh lục do hiện tượng "thiếu thị lực màu đỏ - xanh lục".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.