Chuyên mục

Nhiều mẫu điện thoại bắt đầu khan hàng vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/03/2020 - 17:02 - Tiêu dùng

VTV.vn - Các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc chưa khôi phục sản xuất do ảnh hướng của COVID-19 khiến nhiều nhà phân phối điện thoại cao cấp có nguy cơ khan hàng.

Nhà mạng di động lớn nhất của Mỹ, AT&T đang chuẩn bị cho tình trạng khan hàng điện thoại trên toàn quốc. Trong khi đó, các nhà mạng di động ở Anh và Pháp cho biết đang có sự gián đoạn nguồn cung và có thể hết hàng với một số mẫu máy phổ biến.

Theo hãng tư vấn đầu tư Canalys, doanh số điện thoại thông minh trên toàn thế giới sẽ giảm 4,3% trong năm 2020, với doanh số ở châu Âu giảm 7,4%.

Sự sụt giảm đầu ra có nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng của các thương hiệu hàng đầu như Apple, Samsung Electronics và Huawei Technologies.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.