Chuyên mục

Nhu cầu đi lại của người dân có thể tăng mạnh vào dịp Tết

VTV Digital - 15/01/2021 - 09:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tết Nguyên đán đang tới gần, các đơn vị vận tải đã chuẩn bị các phương án để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời điểm này theo ghi nhận của công ty vận tải đường sắt Hà Nội, vé tàu chiều từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đã bán được 30% và chiều ngược lại đã bán khoảng 40%. Mặc dù số lượng vé bán ra chậm hơn so với các năm trước, tuy nhiên, ngành đường sắt vẫn có những phương án ngay từ bây giờ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân có thể tăng cao đột biến trong những ngày giáp Tết.

Theo đại diện công ty vận tải đường sắt Hà Nội, đơn vị đã chuẩn bị hơn 200 nghìn chỗ trên các chuyến tàu Tết năm nay. Dù bán chậm hơn so với các năm trước, tuy nhiên, kế hoạch tăng tải và duy trì tần suất chạy tàu xuyên Tết vẫn được lên kế hoạch từ sớm.

Một mặt thì lên kế hoạch phục vụ sớm, mặt khác, ngành đường sắt đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tại nhiều địa phương có lượng công nhân lớn để cung ứng vé tàu đi lại dịp cao điểm Tết, phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của người dân, đặc biệt là các đối tượng khó khăn.

Nhu cầu đi lại của người dân có thể tăng mạnh vào dịp Tết - Ảnh 1.

Với ngành hàng không, dù trước đó được nhận định là nhu cầu hành khách đi máy bay dịp Tết Nguyên đán 2021 khó dự báo bởi dịch COVID-19 nhưng Cục Hàng không vẫn xây dựng kế hoạch phục vụ với mức tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020, tương đương khoảng 7,5 triệu khách. Theo đại diện các hãng hàng không, hiện tại cũng là thời điểm thích hợp để mua vé máy bay cho dịp Tết với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh túi tiền của người tiêu dùng eo hẹp hơn sau một năm đầy khó khăn bởi COVID-19.

Đến thời điểm này, theo Vietnam Airlines, gần 50% vé trong khoảng 2 tuần trước và sau Tết đã được bán ra. Điều này cũng đồng nghĩa vẫn còn một lượng vé khá lớn cho hành khách đi máy bay. Tuy nhiên, chủ động lên kế hoạch sớm để có cơ hội tiếp cận mức giá vé hợp lý vẫn là khuyến cáo được đại diện Vietnam Airlines đưa ra.

Đa phần các đơn vị vận tải từ đường sắt đến hàng không đều cho rằng nhu cầu đi lại năm nay khó dự đoán bởi tác động của dịch COVID-19. Tuy nhiên, các đơn vị đã chủ động lên kế hoạch tăng cường phục vụ từ sớm, riêng ngành đường sắt từ thời điểm trước Tết dương dịch cũng đã liên tục đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ, kích cầu để thu hút như: tổ chức bán vé bằng nhiều hình thức từ trực tuyến, trực tiếp hay qua app và hệ thống các đại lý; thanh toán cũng rất đa dạng như bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ hoặc ví điện tử… hay thậm chí việc bán vé được phục vụ đến tận các trường đại học và các khu công nghiệp để phục vụ học sinh, sinh viên và công nhân lao động

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

VTV Digital
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.