Chuyên mục

Nông trại nổi đầu tiên của thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/07/2019 - 12:28 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nông trại nổi đầu tiên trên thế giới sẽ được mở cửa ở TP Rotterdam, Hà Lan trong thời gian tới với hy vọng giúp thành phố có nguồn cung thực phẩm bền vững.

Tọa lạc ngay giữa cảng Merwehaven, nông trại 3 tầng được neo vào đáy biển. Giai đoạn đầu, nông trại nổi chỉ nuôi 32 con bò và sẽ tăng số lượng trong thời gian tới.

Nông trại nổi đầu tiên của thế giới - Ảnh 1.

"Cư dân" của nông trại nổi ở Thành phố Rotterdam, Hà Lan

Mỗi ngày, đàn bò tại nông trại này sẽ sản xuất được khoảng 800 lít sữa. Ngoài sản xuất sữa tiệt trùng, nông trại còn làm sữa chua tại chỗ.

Thức ăn cho bò là bã ngũ cốc từ các nhà máy bia địa phương, thức ăn thừa từ các nhà hàng và phụ phẩm của các xưởng bột mì. Nguồn phân bón cho cây trồng trong trang trại được lấy từ chính chất thải của đàn bò.

Nông trại nổi này có thể được dùng như một bản mẫu để từ đó nhân rộng mô hình ra nhiều thành phố khác trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.