Chuyên mục

Rau xanh tăng giá, thịt lợn khó tiêu thụ

VTV9 - 29/03/2019 - 12:00 - Tiêu dùng

VTV.vn - Giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tại một số chợ đầu mối, chợ truyền thống ở khu vực phía Nam đang có chiều hướng tăng, trong khi giá thịt lợn có xu hướng giảm.

Một số loại rau như rền đỏ, rau muống, rau ngót, rau cải hiện có giá dao động từ 8.000 đồng - 12.000 đồng/bó. Ngoài ra, giá của các thực phẩm tươi sống khác cũng có chiều hướng tăng như giá cua đồng là 130.000 đồng/kg, cá lóc là 100.000 đồng/kg; cá trắm 85.000 đồng/kg. Chỉ có một số sản phẩm thực phẩm giữ giá bình ổn như thịt gà, thịt bò.

Trong khi đó, dù thông tin dịch tả lợn châu Phi vẫn an toàn với người tiêu dùng đã được các cơ quan chức năng nhiều lần khuyến cáo, nhưng sức mua thịt lợn tại các chợ vẫn giảm sút. Như tại chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM, lượng thịt lợn và phụ phẩm về chợ đã giảm hơn 100 tấn, còn tại chợ Hóc Môn ước tính giảm từ 1.000 - 1.200 con lợn về chợ mỗi đêm so với bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV9

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.