Chuyên mục

Robot lắp ghép giúp trẻ em có thói quen rửa tay

Trung tâm Tin tức VTV24 - 11/03/2020 - 10:32 - Tiêu dùng

VTV.vn - Một trường tiểu học ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa ra các bộ đồ chơi lắp ghép dạy cho các em học sinh thói quen rửa tay.

Rửa tay sạch là một trong nhiều cách thức hữu hiệu để ngăn chặn virus như xâm nhập cơ thể cũng như lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19. Để khuyến khích trẻ rửa tay thường xuyên hơn, một trường tiểu học ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa ra các bộ đồ chơi lắp ghép dạy cho các em thói quen này.

Các em sẽ tự tay lắp ráp các robot xịt nước rửa tay, robot được ghép từ những miếng đồ chơi lego nên công việc lắp ráp khá dễ dàng với sự hướng dẫn của giáo viên. Vì thế các giờ học về robot rất được các học sinh hưởng ứng.

Không chỉ thế, để các em hào hứng và nhớ thói quen rửa tay hơn, những chú robot còn phát ra lời động viên mỗi khi đưa tay vào vòi xịt như "Rửa tay là rất tốt".

Lưu ý khi rửa tay để bảo vệ sức khỏe Lưu ý khi rửa tay để bảo vệ sức khỏe

Rửa tay thường xuyên là thói quen tốt góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm khuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.