Chuyên mục

Robot mang lại nhiều tiện lợi cho ngành y tế

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/03/2019 - 18:02 - Tiêu dùng

VTV.vn - Việc đưa robot vào hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân viên chăm sóc, góp phần mang lại nhiều tiện lợi cho ngành y tế.

Mỗi ngày tại Mỹ có khoảng 10.000 người cao tuổi bước qua ngưỡng 65 và phần lớn trong số họ đều kỳ vọng sẽ già đi trong chính ngôi nhà của mình. Sự ra đời của hàng loạt robot chăm sóc sức khỏe tại nhà đang góp phần giải bài toán khó trên.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều trở ngại cho việc phát triển các robot chăm sóc người cao tuổi như: vấn đề an toàn, những nghi ngại về độ hữu ích, thân thiện với người dùng và đặc biệt là chi phí cao. Ví dự như robot hải cẩu Paro dùng trong trị liệu có giá khoảng 400.000 Yen (tương đương 83 triệu đồng), hay chiếc giường điện có khả năng chia đôi và biến thành một chiếc xe lăn của Panasonic có mức giá là 900.000 Yen (khoảng 186 triệu đồng).

Aida - Robot đầu tiên vẽ chân dung tả thực Aida - Robot đầu tiên vẽ chân dung tả thực

VTV.vn - Một robot có tên là Aida đã trở thành họa sỹ robot đầu tiên trên thế giới có khả năng dùng mắt quan sát và dùng tay cầm bút chì vẽ chân dung người đang ngồi làm mẫu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.