Chuyên mục

Singapore sẽ cấm bán mọi sản phẩm liên quan đến ngà voi

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/08/2019 - 17:46 - Tiêu dùng

VTV.vn - Lệnh cấm bán các sản phẩm từ ngà voi sẽ được “Đảo quốc Sư tử” áp dụng từ năm 2021.

Quy định cấm bán mọi sản phẩm ngà voi được Chính phủ Singapore công bố đúng vào Ngày Voi thế giới (12/8). Dự luật này cần tới 2 năm để tham vấn ý kiến của đông đảo người dân, các tổ chức phi chính phủ và những nhà bán lẻ tại đảo quốc này.

Singapore sẽ cấm bán mọi sản phẩm liên quan đến ngà voi - Ảnh 1.

Hình minh họa, Nguồn: Reuters

Quy định cấm bán ngà voi trên lãnh thổ Singapore sẽ chính thức có hiệu lực kể từ tháng 9/2021. Các đối tượng vi phạm có thể phải đối mặt với mức án tù cao nhất là 1 năm, bên cạnh các hình thức phạt tiền.

Lệnh cấm là một trong những nỗ lực của Chính phủ Singapore trong việc ngăn chặn các hoạt động buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã. Hồi tháng 7 vừa qua, lực lượng chức năng Singapore đã thu giữ lượng ngà voi buôn lậu kỷ lục, lên tới gần 9 tấn, ước tính tổng trị giá khoảng 12,9 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.