Chuyên mục

Thái Lan kết án tù đối tượng “đội giá” bán khẩu trang

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/03/2020 - 15:46 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tòa án Hình sự Thái Lan đã xét xử 7 đối tượng với cáo buộc bán khẩu trang vượt khung giá trần do Chính phủ quy định.

1 đối tượng nam và 6 đối tượng nữ đã bị Tòa án Hình sự Thái Lan kết án tù do hành vi "đội giá" bán khẩu trang, vượt mức giá trần được quy định. 5 bị cáo đã bị tuyên án từ 6 - 18 tháng tù giam, 2 đối tượng còn lại được hưởng án treo. Các đối tượng còn phải nộp phạt 25.000 Baht/người (hơn 18 triệu đồng).

Hầu hết mức án dành cho các đối tượng đều nhẹ hơn so với đề nghị ban đầu, do số khẩu trang thu giữ được khá ít và những người này chưa có tiền án. Sau phán quyết của tòa án, 5 bị cáo đã bị đưa đến trại tạm giam tại Thủ đô Bangkok và Viện cải huấn phụ nữ Trung ương.

Trước tình trạng người dân đổ xô đi mua khẩu trang, Chính phủ Thái Lan đã đưa mặt hàng khẩu trang vào danh sách quản lý giá. Quy định rõ mỗi người dân chỉ được mua tối đa 4 chiếc khẩu trang/lần và mức giá cao nhất cho một chiếc khẩu trang y tế thông thường là 2,5 Baht (khoảng 1.830 đồng).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.