Chuyên mục

Thêm nhiều thực vật mọc trên đỉnh Everest

Trung tâm Tin tức VTV24 - 11/01/2020 - 11:47 - Tiêu dùng

VTV.vn - Phát hiện của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, thêm nhiều loài thực vật như cỏ, cây bụi và rêu đang mọc lan khắp đỉnh Everest.

Các nhà khoa học đã sử dụng các dữ liệu vệ tinh trong hơn 25 năm và phát hiện thấy một sự gia tăng dần dần nhưng đáng chú ý của thực vật trên đỉnh Everest. Theo các nhà khoa học, đây là hậu quả trực tiếp của việc Trái Đất ấm lên.

Việc xuất hiện thêm nhiều loài thực vật được cho là có thể ảnh hưởng tới 1,4 tỷ người sống dựa vào nguồn nước ở khu vực dãy Himalaya, bởi những loài thực vật này có thể ảnh hưởng tới cách vận hành của vòng tuần hoàn nước, làm tăng nguy cơ ngập lụt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.