Chuyên mục

Thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/10/2019 - 14:44 - Tiêu dùng

VTV.vn - Việc thay đổi thói quen tiêu dùng, ứng xử thân thiện với môi trường đang được nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa, nilon ra môi trường.

Đã từ lâu, cứ mỗi lần đi chợ, chị Phạm Tố Uyên (Hà Nội) đều mang theo làn và hạn chế lấy túi nilon từ người bán hàng. Con gái đi cùng cũng được chị hướng dẫn tương tự. Còn gia đình chị Lưu Ngọc Tú (Hà Nội) cũng có cách khác để tránh xả những loại rác độc hại ra môi trường.

Với các gia đình, việc thúc đẩy tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường đã thực sự trở thành một thói quen tiêu dùng, đặc biệt là việc hạn chế rác thải nhựa.

Mỗi năm, Việt Nam xả ra biển tới gần 2 triệu tấn rác thải nhựa, tức là hơn 5.000 tấn/ngày. Việt Nam đang là nước đứng thứ 4 thế giới về lượng rác thải nhựa xả ra biển, chỉ sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines. 

Tại một số vùng biển ở nước ta, trong mỗi mẻ lưới kéo lên, cứ 3 phần cá thì có 1 phần rác thải nhựa. Rác thải nhựa phải mất tới hơn 400 năm để có thể phân hủy trên biển. Cứ mỗi phút trôi qua lại có hơn 1.000 chiếc túi nilon được tiêu thụ. Vậy nên, thay đổi thói quen tiêu dùng xanh sẽ góp phần giúp cuộc sống phát triển bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.