Chuyên mục

Thú chơi máy bay mô hình phổ biến tại Mỹ

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ) - 28/05/2019 - 15:54 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nhờ vào sự phát triển của công nghệ, chơi máy bay mô hình đã trở thành một thú chơi khá phổ biến tại Mỹ.

Lau chùi, bơm nhiên liệu và cân chỉnh là các bước để những tay đua chuẩn bị cho những chú chim sắt của mình tham gia vào cuộc đua máy bay mô hình có điều khiển từ xa. Những chiếc máy bay ở đây đều được tùy biến khác nhau, phù hợp với trình độ và khả năng tài chính của mỗi người chơi.

Sau 2 phút kiểm tra lần cuối và khởi động động cơ, từng nhóm 4 chú chim sắt lần lượt ra đường băng cất cánh. Mỗi tay đua sẽ phải hoàn thành 8 lượt đua, mỗi lượt bay 10 vòng quanh 2 chiếc cờ có khoảng cách 500 m. Ai cũng phải cố gắng bay với vận tốc cao nhất, lượn vòng cua hẹp nhất để hoàn thành lượt đua an toàn với thời gian ngắn nhất. Người có tổng thời gian bay chung cuộc ít nhất là người chiến thắng. Thú chơi này hiện là sự đam mê của mọi lứa tuổi.

Từ 1.000 USD trở lên là số tiền không nhỏ cho một món đồ chơi như thế này. Vì vậy, đảm bảo cho chúng bay và hạ cánh an toàn là cả một vấn đề.

Việc điều khiển những chiếc máy bay với tốc độ cao và chính xác không hề dễ dàng. Bởi trên mỗi chiếc điều khiển của nó có tới gần 20 nút với tính năng khác nhau. Chỉ riêng việc nhớ tính năng của từng nút để điều khiển một cách chính xác trong quá trình lái máy bay là cả một thách thức.

Chơi máy bay mô hình: Vẫn có đất cho người ít tiền Chơi máy bay mô hình: Vẫn có đất cho người ít tiền

VTV.vn - Chỉ khoảng 2 triệu đồng - các bạn sinh viên đã có thể tự làm ra những mô hình máy bay hoạt động tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.