Chuyên mục

Thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh ở Lý Sơn

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/07/2019 - 10:04 - Tiêu dùng

VTV.vn - HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết thu phí đối với khách tham quan các danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Theo đó, đối tượng nộp phí là các cá nhân đến tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, các cá nhân hoặc tổ chức đi Lý Sơn mà không tham quan thì không phải thu tiền.

Thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh ở Lý Sơn - Ảnh 1.

Đối tượng thu phí là du khách đến tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng

Mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại xã An Hải và An Vĩnh là 70.000 đồng/người/lượt và phí tham quan danh lam thắng cảnh tại xã An Bình là 30.000 đồng/người/lượt.

Thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh ở Lý Sơn - Ảnh 2.

Lý Sơn những năm gần đây đang trở thành điểm đến thu hút nhiều khách du lịch

Việc thu phí này nhằm phục vụ công tác xử lý vệ sinh môi trường và tôn tạo, bảo dưỡng các di tích, thắng cảnh tại Lý Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.