Chuyên mục

Thực hư thông tin du khách không tìm được phòng nghỉ ở Đà Lạt dịp Tết

Trung tâm Tin tức VTV24 - 29/01/2020 - 10:31 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thông tin du khách không tìm được phòng nghỉ là không chính xác.

Từ mùng 3 Tết (27/1) đến nay, lượng khách du lịch từ các tỉnh, thành trong cả nước đổ về TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tham quan, nghỉ dưỡng khá đông. Khách du lịch quốc tế đã tới thành phố này từ những ngày trước Tết.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch, Hội hoa Xuân… trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp Tết từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý ước đạt 260.000 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng) cho biết, mặc dù lượng khách lên vào các ngày mùng 3, 4 Tết đông như vậy, nhưng với số lượng trên 20.000 phòng, có thể đón trên 45.000 khách/ngày đêm, nên TP. Đà Lạt hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách.

Ông Huy cho rằng thông tin du khách không tìm nổi phòng nghỉ dù phải trả giá cao là không chính xác, vì hiện tại nhiều khách sạn vẫn đang treo biển "còn phòng". Có thể do du khách chỉ muốn nghỉ tại khu vực Hòa Bình - trung tâm thành phố - nên không tìm được phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.