Chuyên mục

Thực phẩm từ Fukushima được phép nhập khẩu vào Singapore

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/02/2020 - 17:31 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hàm lượng phóng xạ trong các sản phẩm thực phẩm từ Fukushima, Nhật Bản đã an toàn cho người sử dụng.

Cơ quan Quản lý thực phẩm Singapore đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với các mặt hàng thực phẩm từ tỉnh Fukushima, Nhật Bản, nơi diễn ra thảm họa hạt nhân hồi năm 2011. Người tiêu dùng tại "Đảo quốc Sư tử" sắp tới sẽ có thêm nhiều lựa chọn mới, nhờ các sản phẩm thủy hải sản; nông, lâm sản từ Nhật Bản được phép xuất hiện trên kệ hàng.

Trước đó, một số mặt hàng thực phẩm từ 11 tỉnh, thành phố của Nhật Bản đã bị cấm nhập khẩu vào Singapore. Đặc biệt là các sản phẩm từ quả đào, rượu sake và cá từ tỉnh Fukushima.

Thực phẩm từ Fukushima được phép nhập khẩu vào Singapore - Ảnh 1.

Các mặt hàng thực phẩm từ Fukushima từng bị cấm nhập khẩu vào Singapore, Nguồn: ST File

Để được phép nhập khẩu vào Singapore, các mặt hàng thực phẩm của tỉnh Fukushima phải được cấp giấy chứng nhận kiểm tra hàm lượng phóng xạ ở ngưỡng an toàn, kèm theo các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện nhiều chuỗi siêu thị chính tại Singapore như FairPrice, Sheng Siong, Cold Storage và Giant vẫn đang trong quá trình xem xét việc có nên bày bán các mặt hàng thực phẩm từ Fukushima hay không?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.