Chuyên mục

Thực phẩm xuất vào Trung Quốc phải có nhãn mác bằng tiếng Trung

Trung tâm Tin tức VTV24 - 18/09/2019 - 15:10 - Tiêu dùng

VTV.vn - Từ ngày 1/10, nhãn mác trên bao bì đóng sẵn của thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc phải ghi bằng tiếng Trung.

Thực phẩm xuất vào Trung Quốc phải có nhãn mác bằng tiếng Trung - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp sẽ phải ghi nhãn bằng tiếng Trung Quốc khi xuất khẩu hàng hóa sang nước này

Phía Trung Quốc cho rằng quy định này là nhằm gắn trách nhiệm của nhà nhập khẩu Trung Quốc nhiều hơn trong việc ghi nhãn trên bao bì. Nhà nhập khẩu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm việc ghi nhãn mác nhưng ai cũng hiểu, khi đặt hàng, nhà nhập khẩu sẽ đặt ra yêu cầu nhãn mác cho doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm Việt Nam.

Ngoài ra, thực phẩm khi nhập khẩu sẽ được lấy mẫu kiểm tra và nhà nhập khẩu phải chuẩn bị các tài liệu gốc, bản dịch bằng tiếng Trung. Do vậy, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm Việt Nam vào thị trường nước này phối hợp với các nhà nhập khẩu chặt chẽ về nhãn mác để có thể thông quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.