Chuyên mục

Tội phạm thu lợi từ những sản phẩm giả mạo trong mùa dịch

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/03/2020 - 10:48 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tội phạm trên toàn cầu đang kiếm tiền từ những sản phẩm y tế giả mạo, kém chất lượng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã tổ chức một chiến dịch nhằm truy quét các đường dây làm giả, buôn bán trái phép những sản phẩm y tế giả mạo, kém chất lượng. Chiến dịch được tổ chức tại 90 quốc gia.

Kết quả là 121 vụ bắt giữ và tịch thu sản phẩm y tế, đồ bảo hộ tiềm ẩn nguy hiểm, ước tính tổng trị giá hàng hóa lên tới hơn 14 triệu USD. Tang vật của những đợt truy quét là hơn 34.000 chiếc khẩu trang giả cùng nhiều nước rửa tay kém chất lượng và những loại thuốc sản xuất trái phép được quảng cáo có khả năng kháng virus.

Tội phạm thu lợi từ những sản phẩm giả mạo trong mùa dịch - Ảnh 1.

Hơn 34.000 chiếc khẩu trang giả đã bị lực lượng Interpol thu giữ. Nguồn: Interpol.

Interpol cảnh báo dịch bệnh bùng phát đang trở thành cơ hội béo bở cho những kẻ tội phạm. Chúng đã và đang nhắm tới các sản phẩm mà thị trường có nhu cầu cao, đó là đồ bảo hộ và vệ sinh cá nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.