Chuyên mục

TP Hồ Chí Minh phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/04/2019 - 18:18 - Tiêu dùng

VTV.vn - Sáng nay (20/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP Hồ Chí Minh kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ cùng cộng đồng chung tay hạn chế sử dụng túi nylon và sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các biện pháp như thường xuyên mang túi đi chợ, hộp đựng đồ ăn chế biến sẵn, ly hoặc bình đựng nước khi mua đồ uống chế biến sẵn, mang theo bộ thìa (muỗng) cá nhân cần sử dụng khi đi ra ngoài.

TP Hồ Chí Minh phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” - Ảnh 1.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh cho biết: Tại Việt Nam, mức tiêu thụ nhựa trung bình của người dân đã đạt 41kg/người/năm. Đến năm 2020, con số sẽ tăng lên 45kg/người/năm. Trong khi đó, khả năng tái chế nhựa thải chỉ đạt mức chưa tới 10% cho thấy một lượng lớn chất thải nhựa đang bị thải bỏ vào môi trường và nhiều địa phương, trong đó có TP Hồ Chí Minh đang chịu nhiều hậu quả từ loại nhựa thải này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.