Chuyên mục

TP.HCM sẽ cấm nông sản chưa sơ chế nhập chợ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 16/05/2019 - 11:25 - Tiêu dùng

VTV.vn - Dự kiến cuối quý III năm nay, TP.HCM sẽ không cho hàng nông sản chưa qua sơ chế nhập chợ.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Sở Công thương TP.HCM, sản lượng hàng nhập tại 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm của TP.HCM là Thủ Đức, Bình Điền và Hóc Môn, ước đạt hơn 9.200 tấn/đêm. Tổng lượng rác bình quân hàng đêm tại 3 chợ ước là 240 tấn/ngày, trong đó, lượng rác từ các hoạt động sơ chế nông sản chiếm gần 90%.

Trong năm 2018, TP.HCM đã triển khai chủ trương sơ chế rau củ quả đến thương nhân ở 3 chợ đầu mối, đồng thời làm việc với 2 tỉnh có nguồn cung lớn cho TP.HCM là Lâm Đồng và Bến Tre. Nhờ vậy, đến nay không còn thực hiện sơ chế trong nhà lồng chợ như trước đây khiến lượng rác thải hữu cơ phát sinh từ hoạt động sơ chế mặt hàng rau củ quả giảm 10% - 60%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.