Chuyên mục

TP.HCM tiếp tục mù đục, sẽ kiểm tra khí thải vào năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24 - 25/11/2019 - 12:06 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo chuyên gia khí tượng Thủy Văn Nguyễn Thị Xuân Lan, TP.HCM có khoảng 150 ngày sương mù do ô nhiễm quá mức.

Tình trạng mù sương khiến các tòa nhà cao ốc chìm trong lớp sương mùa dày đặc.

TP.HCM tiếp tục mù đục, sẽ kiểm tra khí thải vào năm 2020 - Ảnh 1.

Tình trạng mù nặng hơn ở khu vực nhiều ao, hồ, sông, mặt nước

Những nơi có điều kiện thuận lợi như nhiều ao hồ, mặt nước kênh rạch, tình trạng mù nặng hơn do có nhiều độ ẩm, chẳng hạn như những tòa nhà gần sông Sài Gòn.

Các cơ quan chức năng của TP.HCM đã xác định ô nhiễm không khí có nguyên nhân phần lớn từ khí thải xe cộ. Do đó, TP.HCM đã tính toán từ đầu năm sau sẽ thí điểm kiểm soát khí thải xe.

TP.HCM tiếp tục mù đục, sẽ kiểm tra khí thải vào năm 2020 - Ảnh 2.

Phần lớn nguyên nhân ô nhiễm tại TP.HCM từ khí thải xe cộ

TP.HCM hiện có khoảng 7,9 triệu phương tiện. Trong đó, xe máy thải ra cỡ 94% khí HC (hydrocacbon), 87% khí CO (cacbon monoxit), 57% khí NOx (oxit nitơ) và 33% bụi mịn PM1O trong tổng lượng phát thải của các loại xe cơ giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.