Chuyên mục

Tràn lan hướng dẫn viên du lịch "chui" ở TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24 - 18/03/2019 - 10:33 - Tiêu dùng

VTV.vn - Năm 2018, Sở Du lịch TP.HCM đã phát hiện và xử lý 18 trường hợp hướng dẫn viên du lịch "chui" tuy nhiên việc xử lý tình trạng này còn rất nhiều thách thức.

Trong năm ngoái, TP.HCM đã đón hơn 36 triệu lượt khách du lịch trong đó có hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 19%. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của du khách, số hướng dẫn viên du lịch được cấp phép hoạt động chỉ có hơn 3.000 người. 

Từ thực tế này, thành phố đang xuất hiện tình trạng nhiều hướng dẫn viên du lịch "chui" đó là những người chưa được cấp phép hành nghề, không đeo biển hiệu, phù hiệu theo quy định trong đó, có nhiều hướng dẫn viên là người nước ngoài cũng vi phạm. Tình trạng này phổ biến đến mức có thể bắt gặp ở hầu hết các điểm thăm quan nổi tiếng ở TP.HCM. Điều này khiến những Hướng dẫn viên tuân thủ luật không khỏi bức xúc và lo ngại. 

Trong năm ngoái, Sở Du lịch TP.HCM đã phát hiện và xử lý 18 trường hợp hướng dẫn viên du lịch "chui" tuy nhiên, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do thị trường lớn trong khi nguồn lực cơ quan quản lý lại có hạn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp lữ hành vẫn đang lờ quy định, cố tình sử dụng hoặc tiếp tay cho hoạt động của các hướng dẫn viên du lịch "chui".

Yêu cầu điều tra đường dây làm thẻ hướng dẫn viên du lịch giả tại Khánh Hòa Yêu cầu điều tra đường dây làm thẻ hướng dẫn viên du lịch giả tại Khánh Hòa

VTV.vn - Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có văn bản đề nghị Cục An ninh Đối ngoại điều tra hoạt động cấp và quản lý thẻ hướng dẫn viên của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.