Chuyên mục

Trộm cát ở Italy, cặp đôi du khách Pháp đối diện án phạt 6 năm tù

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/08/2019 - 10:39 - Tiêu dùng

VTV.vn - Cặp đôi du khách người Pháp có khả năng phải chịu mức án 6 năm tù giam sau khi trộm 40kg cát trắng từ bãi biển tại vùng Sardinia, Italy.

Theo tờ The Guardian, hai du khách người Pháp đã bị cảnh sát Italy phát hiện hành vi cố tình trộm 40kg cát trắng từ bãi biển Chia trên đảo Sardinia. Số cát được chia vào 14 túi nhựa và cất trong cốp ô tô. Chiếc xe bị chặn lại khi lên phà từ Porto Torres đến TP Toulon, Pháp.

Trộm cát ở Italy, cặp đôi du khách Pháp đối diện án phạt 6 năm tù - Ảnh 1.

Bãi biển ở Sardinia, Italy, Nguồn: Deposit Photos

Những du khách này cho biết, họ muốn mang số cát về làm quà lưu niệm và không ý thức được hành vi của mình đã vi phạm luật pháp tại Italy. Họ sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 1 - 6 năm tù giam do hành động trộm cát.

Theo cảnh sát địa phương, số vụ hành khách tìm cách mang về cát trắng, vỏ sò hay nhiều vật thể khác trên bãi biển đã tăng vọt trong mùa Hè này. Chỉ riêng tại TP Olbia, cảnh sát đã thu giữ gần 10 tấn vật thể từ bãi biển trong hành lý của du khách.

Phần lớn du khách vi phạm không ý thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi lấy cát về nhà. Tuy nhiên, một số kẻ trộm cát sau đó đã ăn năn. Hy hữu vào năm 2016, một người phụ nữ tự ý lấy cát hồng từ hòn đảo Budelli, ngoài khơi Sardinia đã trả cát về đảo sau 29 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.