Chuyên mục

Trung Quốc đã xây dựng được hơn 1 triệu cột sạc điện cho ô tô

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/07/2019 - 11:15 - Tiêu dùng

VTV.vn - Đến cuối tháng 6, Trung Quốc đã xây dựng được hơn 1 triệu cột sạc điện cho ô tô.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến nhu cầu tăng mạnh với các loại xe chạy điện. Hiện ở Trung Quốc có 486 nhà sản xuất xe hơi chạy điện. Doanh số được dự báo sẽ đạt kỷ lục 1,6 triệu xe trong năm nay.

Trung Quốc đã xây dựng được hơn 1 triệu cột sạc điện cho ô tô - Ảnh 1.

Trung Quốc đã xây dựng được hơn 1 triệu cột sạc điện cho ô tô

Với hơn 1 triệu cột sạc điện cho ô tô, Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới trạm sạc cho ô tô điện lớn nhất thế giới. Các hãng sản xuất ô tô điện hiện cũng nhận thức được việc cần phải xây dựng các mạng lưới tiếp nhiên liệu trước khi phát triển rộng rãi loại phương tiện này.

Trung Quốc đã xây dựng được hơn 1 triệu cột sạc điện cho ô tô - Ảnh 2.

Nhu cầu xe chạy điện ngày càng tăng trên toàn cầu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán, trước năm 2030, khoảng 30% xe hơi trên thế giới sẽ chạy bằng điện và thế giới sẽ cần đến 30 triệu trạm sạc điện công cộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.