Chuyên mục

Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất thịt lợn

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/12/2019 - 10:56 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc mới đây đã kêu gọi nông dân nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất thịt lợn, sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã làm đàn lợn giảm mạnh.

Trung Quốc - nhà sản xuất và tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới - đã mất 40% đàn lợn kể từ năm ngoái sau khi dịch tả lợn châu Phi "càn quét" qua nước này, đẩy giá thịt lợn tăng phi mã.

Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất thịt lợn - Ảnh 1.

Tại một hội nghị nông nghiệp ở Bắc Kinh, các quan chức Trung Quốc cho rằng nước này cần phải đẩy nhanh hoạt động sản xuất thịt lợn bằng cách đưa ra những chính sách thuận lợi hơn. Đồng thời, các quan chức cũng kêu gọi Chính phủ ổn định sản lượng ngũ cốc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, thị trường thịt lợn nước này có thể cân bằng về cung - cầu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.