Chuyên mục

Trung Quốc phạt 100 ứng dụng xâm phạm quyền riêng tư người dùng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 15/12/2019 - 10:42 - Tiêu dùng

VTV.vn - Một số ứng dụng bị phạt do China Everbright Bank, Bank of Tianjin, Weidian, Kaola, Fang.com, Chexun.com cung cấp.

Trung Quốc phạt 100 ứng dụng xâm phạm quyền riêng tư người dùng - Ảnh 1.

Từ tháng 11/2019, 100 ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, ngân hàng... đều bị phạt vì thu thập dữ liệu cá nhân bất hợp pháp, thiếu thỏa thuận bảo mật hay điều khoản mơ hồ.

27 ứng dụng nhận yêu cầu cải chính, 63 nhận cảnh báo viết tay. Trong khi đó, 10 ứng dụng phải nộp phạt và 2 ứng dụng khác bị điều tra hình sự. Tính chung cả năm 2019, có 683 ứng dụng bị phạt. Trung tâm an ninh mạng Trung Quốc khẳng định: Nhà chức trách nước này sẽ tiếp tục triệt phá các hành vi vi phạm thông tin cá nhân.

Xâm phạm quyền riêng tư và thông tin cá nhân đang trở thành đề tài nóng tại Trung Quốc khi quốc gia này tiến tới số hóa nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.