Chuyên mục

Việt Nam chỉ giảm được 2% số người hút thuốc

Trung tâm Tin tức VTV24 - 11/05/2019 - 10:33 - Tiêu dùng

VTV.vn - Sau 6 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ người hút thuốc lá tại Việt Nam chỉ giảm được 2% so với trước khi Luật có hiệu lực.

Thông tin được đưa ra tại Tọa đàm "Giải pháp nào để thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá" được tổ chức ngày 10/5 tại TP.HCM. Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người hút thuốc lá, trong đó trên 45% nam giới và 1,1% phụ nữ trưởng thành hút thuốc lá. Số lượng người hút thuốc lá cao nên ước tính có khoảng 33 triệu dân phải hút thuốc lá thụ động.

Nguyên nhân tỷ lệ người hút thuốc lá tại Việt Nam còn cao được lý giải là do thuốc lá là mặt hàng dễ mua, dễ thấy, ai cũng có thể mua được. Trong khi đó, giá thuốc lá lại rẻ hơn rất nhiều so với khu vực và thế giới do không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuốc lá đã trở thành gánh nặng kinh tế và gánh nặng bệnh tật. Do vậy, cần có những biện pháp cứng rắn hơn trong thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cần không ngừng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại khôn lường của thuốc lá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.