Chuyên mục

WHO họp bàn với các hãng công nghệ lớn để ngăn tin giả về COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24 - 16/02/2020 - 12:18 - Tiêu dùng

VTV.vn - Chuyên gia WHO Patt Andy Pattison cho biết, nhóm các công ty công nghệ hàng đầu đang bắt đầu đẩy mạnh các nỗ lực chống lại tin tức giả về COVID-19.

Ngày 13/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức một cuộc họp kéo dài một ngày với một số hãng công nghệ, bao gồm Facebook, Amazon và Google, để thảo luận về việc gác bỏ sự khác biệt để cùng nhau giải quyết sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 (nCoV), đặc biệt là ngăn chặn thông tin sai lệch về dịch bệnh nguy hiểm này.

WHO họp bàn với các hãng công nghệ lớn để ngăn tin giả về COVID-19 - Ảnh 1.

Theo Hai nguồn tin của CNBC, các công ty Apple, Lyft và Uber đã được mời họp nhưng không tham dự. Ông Pattison cho biết tại cuộc họp, WHO đề nghị giúp các công ty kiểm tra thông tin mà họ hoặc người dùng đăng, thay vì dựa vào bên thứ ba.

Theo ông Pattison, hiện nay trên YouTube và các trang truyền thông xã hội khác vẫn đang tràn ngập thông tin sai lệch và gọi vấn đề này là "một thứ bệnh dịch".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.