Chuyên mục

WHO khuyến cáo các quốc gia nên dự trữ bình oxy, máy thở

Trung tâm Tin tức VTV24 - 03/03/2020 - 13:59 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tất cả các nước chuẩn bị các thiết bị y tế hỗ trợ hô hấp như máy thở, bình oxy... để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch.

Thời điểm này là gần ba tháng kể từ khi Trung Quốc phát hiện bệnh nhân đầu tiên có biểu hiện nhiễm COVID-19, trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 90.000 ca mắc bệnh. Số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận vào thời điểm 10h00 sáng nay (3/3) là 3.125 ca.

WHO cảnh báo tỷ lệ tử vong ở những người nhiễm COVID-19 đã mắc sẵn các bệnh hiểm nghèo được báo cáo ở mức trên 50%. Vì thế, các biện pháp can thiệp khẩn cấp như cung cấp đủ lượng oxy cho phổi phải được thực hiện ở mức cao nhất.

WHO khẳng định liệu pháp oxy là cách "can thiệp điều trị" cơ bản đối với những bệnh nhân nguy kịch. Do đó, tất cả các quốc gia nên phát huy tối đa hiệu quả sử dụng máy đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và hệ thống hỗ trợ cung cấp dưỡng khí cho bệnh nhân trong giai đoạn nguy kịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.