Chuyên mục

Xiaomi đầu tư hơn 7 tỷ USD vào Xiao AI

Trung tâm Tin tức VTV24 - 11/01/2020 - 11:40 - Tiêu dùng

VTV.vn - Reuters đưa tin, Xiaomi vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 7 tỷ USD cho những công nghệ tương lai như 5G, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet of Things (IoT) trong 5 năm tới.

Smartphone vẫn chiếm hơn 60% doanh thu của Xiaomi nhưng đã giảm gần 10% so với năm 2018.

Thực tế, để Xiao AI trở nên phổ biến hơn, smartphone vẫn là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Xiaomi. Theo Xiaomi, lượng người dùng sử dụng trợ lý nhân tạo này hàng tháng đã tăng tới hơn 69% so với cùng kỳ năm 2018.

Xiaomi hoàn toàn có thể tính tới việc biến Xiao AI trở thành một ứng dụng mặc định trên các thiết bị của hãng, tương tự như cách mà Google đã làm với Google Assistant.

Bước đi này có thể giúp biến Xiaomi thành đối thủ đáng gờm trong thị trường thiết bị kết nối AI của Trung Quốc. Theo báo cáo của Canalys, dự kiến thị trường này sẽ đạt doanh số 5,8 tỷ thiết bị vào năm 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.