Chuyên mục

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ có thể giảm 25% trong năm 2020

Trung tâm Tin tức VTV24 - 02/04/2020 - 12:14 - Tiêu dùng

VTV.vn - Việc đóng cửa các cửa hàng do COVID-19 trên toàn thế giới khiến các hãng đồng hồ Thụy Sĩ bị ảnh hưởng nặng nề.

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ có thể giảm 25% trong năm 2020 - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu của ngân hàng tư nhân Vontobel, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ sẽ trải qua sự suy giảm lớn nhất trong 50 năm qua. Các dự đoán dựa trên giả định các cửa hàng sẽ được mở lại vào tháng 5 hoặc tháng 6/2020.

Xuất khẩu đồng hồ dự kiến sẽ giảm hơn 30% trong tháng 3/2020, sau khi giảm 9,2% trong tháng 2/2020, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc - khởi nguồn của đại dịch - đã giảm 50% so với năm trước đó. Trong quý II/2020, dự kiến xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sẽ giảm 40%.

Việc đóng cửa các cửa hàng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới sẽ khiến các hãng đồng hồ Thụy Sĩ bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng xuất khẩu dự kiến sẽ tăng trở lại vào năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.