Chuyên mục

Dịch bệnh khiến đồng hồ xa xỉ “ế khách”

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/03/2020 - 12:42 - Tiêu dùng

VTV.vn - Ngành công nghiệp đồng hồ Thuỵ Sĩ dự báo sẽ có năm kinh doanh ảm đạm nhất trong lịch sử.

Nhà phân tích Rene Weber của Bank Vontobel mới đây dự báo, doanh thu ngành hàng xa xỉ sẽ sụt giảm hơn 30% trong quý I/2020. Câu hỏi về việc sự sụt giảm sẽ kéo dài trong bao lâu thì vẫn đang được bỏ ngỏ. Nền kinh tế Trung Quốc đi xuống, đồng Franc Thụy Sĩ mạnh lên, giá vàng tăng và việc nhiều cửa hàng phải đóng cửa đang là "những cú đấm" giáng mạnh vào các nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ như Swatch Group và Richemont.

Dịch bệnh khiến đồng hồ xa xỉ “ế khách” - Ảnh 1.

Triển lãm đồng hồ ở Basel và Geneva bị hủy bỏ do dịch bệnh COVID-19, Nguồn: Reuters

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến các triển lãm đồng hồ ở Basel và Geneva đều bị hủy bỏ. Hãng Rolex phải đóng cửa tất cả nhà máy tại Thụy Sĩ trong ít nhất 10 ngày kể từ ngày 17/3 vừa qua. Cùng cảnh ngộ, Swatch phải giảm giờ làm của khoảng 70% công nhân cho đến hết tuần này. Trong khi đó, để cứu vãn doanh thu, Richemont giảm giá đến 49% cho những chiếc đồng hồ Cartier cũ trong một tuần ưu đãi trên trang Watchfinder.

Các chuyên gia nghiên cứu đều cho rằng, tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn so với cuộc khủng hoảng kinh tế hồi năm 2008. Các nhà sản xuất nhỏ sẽ là những đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất, việc phá sản là khó tránh khỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.