Chuyên mục

Xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 23/03/2020 - 12:12 - Tiêu dùng

VTV.vn - Các mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam xuất sang Nhật Bản hai tháng đầu năm tăng từ 2 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt 6,2 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, một nửa là xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật, tăng 6%.

Nhóm hàng nông, thủy sản có kim ngạch xuất khẩu 248,3 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, rau quả tăng mạnh nhất với 21,1 triệu USD, tăng 25%, tiếp đến là hạt điều tăng 19,1%, hàng thủy sản tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy Nhật Bản ngày càng có xu hướng chuộng hàng nông sản Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, lượng hàng nhập từ Nhật Bản về Việt Nam cũng gia tăng, trong đó nhóm hàng chế biến, nông, thủy sản và khoáng sản tăng 10 - 40%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.