Tìm thấy thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

VTV.vn - Trong ngày 11/7, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt tập thể cùng 7 bộ di vật, nâng tổng số lên 49 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt tập thể.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dâng hương, kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tìm thấy thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ và 01 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 1.

Báo cáo tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết, qua các di vật được phát hiện và đối chiếu với tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng bước đầu nhận định nhiều hài cốt có khả năng thuộc Tiểu đoàn 1 Long An và lực lượng Biệt động Sài Gòn tham gia Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tìm thấy thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ và 01 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 2.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, thời gian tới, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng tại các khu vực còn lại. Quá trình khai quật được thực hiện theo từng lớp nhằm bảo toàn tối đa hài cốt và các di vật lịch sử, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Tìm thấy thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ và 01 bộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 3.

Phát biểu tại hiện trường, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đại tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhận định, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trang sử hết sức vinh quang nhưng cũng vô cùng khốc liệt. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cần thực hiện nhiệm vụ bằng trách nhiệm, bằng trái tim của người lính, đáp lại niềm tin và sự mong mỏi của nhân dân, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình sau gần sáu thập kỷ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.